Đại diện cho dân phải hiểu lòng dân

Theo ông Quân, sự phối hợp đó đã tác động đến toàn hệ thống chính trị, góp phần rà soát, sửa đổi bổ sung những chủ trương, chính sách chưa phù hợp của chính quyền, vừa thể hiện trách nhiệm độc lập của từng cơ quan trong quá trình hoạt động, vừa có sự phối hợp đồng lòng giải quyết việc chung đạt kết quả cao nhất, không để phát sinh phức tạp.

Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, sự phối hợp đồng bộ của các bên trong năm qua đã tạo điều kiện giải quyết thấu đáo nhiều kiến nghị của cử tri, góp phần cải thiện chăm lo đời sống cho người dân TP tốt hơn. Tuy nhiên, bà Tâm cũng nhìn nhận nhiều điểm hạn chế còn tồn tại, phối hợp chưa tốt như phía UBND chỉ đạo thiếu kịp thời, quản lý chưa tốt, trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm. Phía HĐND, MTTQ và các đoàn thể cũng nắm tình hình không sát nên nhiều vấn đề xã hội kéo dài, giải quyết kém hiệu quả. Chuyện dân than phiền môi trường sống ô nhiễm - đường phố nhếch nhác, rác bẩn thì kỳ họp HĐND nào cũng đưa ra nhưng giải quyết thì phải có vai trò “ba bên”. Theo bà Tâm, một khi chính quyền chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường thì các bên cũng phải vận động người dân đừng xả rác nơi công cộng, giao phó cho chính quyền mà thiếu sự đồng lòng góp sức của dân thì khó giải quyết rốt ráo. “Không nắm được tình hình, tiếng nói của dân thì sao đại diện cho người dân” - bà Tâm tự trách.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm