Công tác lâu năm ở hải đảo được tăng phụ cấp

Theo đó, chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo được tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa. Cụ thể: Làm nhiệm vụ ở đảo xa từ năm đến 10 năm hưởng mức 0,2; từ 10 đến 15 năm là 0,3, từ 15 năm trở lên mức hưởng là 0,4. Nếu làm nhiềm vụ từ đủ năm năm trở lên ở các đảo gần bờ thì cũng được hưởng phụ cấp với mức 0,1.

Ngoài ra, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức, công nhân quốc phòng nếu trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm, cứu nạn trên biển còn được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển với mức hỗ trợ là 150.000 đồng/ngày/người. Các chế độ phụ cấp trên được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH và BHYT. Quy định có hiệu lực từ ngày 1-8.

Đ.LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm