Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tư pháp

Ngày 29-12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ký quyết định phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của ngành tư pháp. Trong đó sự kiện nổi bật đầu tiên là việc toàn ngành đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, tạo điều kiện lần đầu tiên Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, TP trực thuộc trung ương tham gia một cách chủ động vào việc nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Thứ hai là việc QH thông qua Luật Thủ đô, tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thủ đô, để thủ đô Hà Nội thực sự trở thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Thứ ba là QH thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính với nhiều nội dung mang tính cải cách quan trọng theo định hướng dân chủ, pháp quyền và giao ngành tư pháp thống nhất quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thứ tư là việc thực hiện thành công thí điểm chế định thừa phát lại tại TP.HCM, đồng thời QH thông qua Nghị quyết mở rộng thí điểm chế định này đến hết năm 2015, tạo tiền đề quan trọng đẩy mạnh tiến trình cải cách tư pháp nói chung, xã hội hóa một số hoạt động tư pháp nói riêng (thi hành án dân sự, lập vi bằng, tống đạt giấy tờ của các cơ quan tư pháp).

Ngoài ra, một sự kiện nổi bật khác là ngành tư pháp được giao nhiệm vụ mới về kiểm soát thủ tục hành chính, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với công tác xây dựng pháp luật. Đây là cơ hội cho Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang Bộ và Sở Tư pháp các tỉnh, TP phục vụ đắc lực hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phòng ngừa tham nhũng...

TTH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm