Chủ tịch nước ủng hộ thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân

Chủ tịch nước cho rằng tăng trưởng của Bình Định về nghề biển chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, tỉnh cần khẩn trương rà soát những bất cập trong lĩnh vực đánh bắt hải sản, từ đó huy động nguồn lực, ban hành chính sách hỗ trợ người dân phát triển ngư nghiệp.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi người dân Bình Định. Ảnh: TL

Chủ tịch nước lưu ý trong phát triển cảng Quy Nhơn, kinh tế các vùng ven biển cần kết hợp chặt giữa yếu tố kinh tế với quốc phòng an ninh; đồng thời củng cố, phát huy các tổ, đội tàu thuyền đoàn kết đánh bắt trên biển… Chủ tịch nước cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Định phải hết sức chú ý những vấn đề như kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; thúc đẩy nhanh dự án Tổ hợp lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội; hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền, phát triển đánh bắt xa bờ; giá trị kinh tế rừng chưa cao… Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp từng hoạt động hiệu quả, tạo dựng được thị trường, thương hiệu.

Nói chuyện với nhân dân xã ven biển Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), Chủ tịch nước động viên ngư dân tiếp tục bám biển; nhắn nhủ ngư dân cần tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau làm ăn trên biển, góp phần bảo vệ an ninh biên giới biển. Chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà ba gia đình ngư dân ở huyện Hoài Nhơn có tàu cá bị tàu lạ đâm vỡ trên biển.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm