Chủ tịch nước: Nhu cầu chi ngân sách lớn nhưng tiền thì có hạn

Thảo luận cho ý kiến về Đề án “Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho TAND theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị” và Đề án “Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho VKSND, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”.

Theo VOV, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá hai đề án của tòa án và VKS được chuẩn bị công phu. Tuy nhiên, các đề án chưa khắc phục được những bất cập của cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách hiện hành, đồng thời chưa đề xuất giải pháp để xác lập cơ chế mới về phân bổ ngân sách. Theo Chủ tịch nước, đề án phải thể chế hóa được chủ trương cải cách tư pháp của Đảng: “Thực tế là nhu cầu chi hiện nay rất lớn trong khi tiền thì có hạn, vậy việc đổi mới phân bổ ngân sách này phải có điểm mới…” - Chủ tịch nước nói.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm