KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ BA HĐND TP HÀ NỘI

“Chốt” phương án đổi giờ học, giờ làm

Hôm nay (7-12), kỳ họp thứ ba HĐND TP Hà Nội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc và kéo dài đến hết ngày 10-12. Kỳ họp này HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận những vấn đề dân sinh như thiếu việc làm, ùn tắc giao thông, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Đặc biệt kỳ họp sẽ bàn thảo phương án điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh trên địa bàn TP để báo cáo Chính phủ.

Trong số 184 kiến nghị từ cử tri gửi đến HĐND TP Hà Nội, nổi cộm lên các vấn đề như việc thu hồi đất, triển khai dự án chậm gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; giá đền bù đất đai thấp, chưa sát thực tế; xem xét cải tạo biệt thự cũ, chung cư xuống cấp; lạm thu phí trong trường học. Vấn đề bình ổn giá cũng đông đảo cử tri quan tâm vì người dân khu vực nông thôn, ngoại thành chưa tiếp cận được chính sách trợ giá...

l Ngày 6-12, kỳ họp thứ ba HĐND TP Cần Thơ chính thức khai mạc. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cho thấy cử tri tiếp tục phản ánh chuyện các đơn vị nhà nước cho thuê mặt bằng ở cồn Cái Khế nhưng không nộp tiền vào ngân sách; các khu đất nhà nước thu hồi rồi bỏ hoang. Cử tri cũng đề đạt là cơ quan chức năng cần xem xét năng lực của một số nhà đầu tư vì các dự án không tiến triển, đất bỏ hoang, chưa đảm bảo tái định cư cho dân hoặc việc xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn chưa đồng bộ…

Trong báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch năm 2012, Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng kinh tế 15,5%, thu nhập bình quân đầu người 54 triệu đồng/năm…

Cũng trong ngày 6-12, Quảng Nam đã khai mạc kỳ họp HĐND tại tỉnh này. Theo báo cáo, trong năm 2011 tỉnh đã điều chỉnh 81 công trình (78 tỉ đồng) và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (47 tỉ đồng). Tỉnh quan tâm giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, người nghèo… đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết rốt ráo trong năm 2012 như dịch bệnh, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, xử lý nhà xây trái phép, cầu cửa Đại chậm tiến độ…

Ngày 8-12, lãnh đạo tỉnh này sẽ trả lời chất vấn, kiến nghị của cử tri.

TR.PHÚ - G.TUỆ - L.PHI - TH.HỮU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm