Chính phủ sẽ chỉ đạo thời điểm sửa Luật Thuế TNCN

Theo ông Tuấn, quy định khởi điểm chịu thuế là 4 triệu đồng/tháng hiện đã lạc hậu so với điều kiện hiện tại. Căn cứ theo mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, Bộ đã xây dựng hai phương án sửa Luật Thuế TNCN. Phương án một là mức khởi điểm chịu thuế bằng 6-8 lần lương tối thiểu khu vực sản xuất trong nước. Phương án hai là hạ mức thuế suất của bậc thuế đầu tiên: nghĩa là thu nhập trên 4 triệu đồng được giảm xuống còn 1%-2% (quy định hiện hành là 5%).

“Chúng ta đang cân nhắc mức khởi điểm chịu thuế nhưng theo tôi, mức khởi điểm chịu thuế trong năm nay cần nâng lên ở mức khoảng 6-7 triệu đồng/tháng là phù hợp. Còn về thời điểm sửa luật, Bộ đang chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ sửa năm nay hay là sang năm” - ông Tuấn nói.

L.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm