Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,17%

Như vậy, trong hai tháng đầu năm nay, CPI đã tăng 1,49%. Dù mức tăng không lớn so với những tháng lạm phát tăng cao trong năm 2008 nhưng con số này cho thấy mức tiêu dùng tháng này cũng đã trở lại.

Cụ thể, mức tăng cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 1,67%, trong đó thực phẩm tăng mạnh 1,72%, lương thực tăng nhẹ 0,82% nhưng dịch vụ ăn uống ngoài gia đình đã lên đến 2,63%. Nhóm hàng hóa có mức tăng cao trên 1% là nhà ở và vật liệu xây dựng 1,59%; nhóm các hàng hóa khác tăng 2,01%. Tuy nhiên, một số nhóm hàng hóa vốn được tiêu dùng nhiều trong các dịp lễ, Tết năm nay lại tăng không cao. Như đồ uống và thuốc lá chỉ tăng 0,8%, may mặc và giày dép chỉ tăng 0,44%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,7%. Đáng chú ý là nhóm phương tiện đi lại và bưu điện giảm 0,05%...

Tại các địa phương, so với tháng trước, CPI trong tháng 2-2009 ở TP.HCM tăng 1,31%, còn Hà Nội cũng tăng xấp xỉ 1%...

T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm