Cảnh cáo chủ tịch xã vì lộng quyền

Huyện vừa kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Lê Trọng Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) vì đã bao che cho người đánh bạc, ký xác nhận trái phép đất lâm nghiệp.

Tháng 5-2013, Công an xã Pờ Tó bắt quả tang một vụ đánh bạc, tạm giữ hai người. Tuy nhiên, ông Nam đã chỉ đạo công an xã không được báo cáo vụ việc lên cấp trên. Về việc này, cơ quan chức năng kết luận: Ông Nam có dấu hiệu bao che tội phạm, chỉ đạo tùy tiện.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai xác định khi còn là phó chủ tịch xã ông Nam và cán bộ địa chính xã đã ký xác nhận vào “Biên bản xác minh diện tích đất đang sử dụng không tranh chấp”, tạo điều kiện cho một người dân sang nhượng trái phép gần 50 ha đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa cho một công ty. Ông còn sai phạm trong việc giao hơn 700 ha rừng làm rừng bị mất hoàn toàn...

THÙY HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm