Cân thiếu, đong gian: Phạt 20-50 lần số tiền thu lợi bất chính?

Do đó, TVQH đề nghị phải tăng mức phạt và xử lý nặng các vi phạm. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Xuân Dũng cũng cho biết có 43/50 đoàn đại biểu QH đã gửi ý kiến đề nghị tăng mức phạt. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị nâng mức phạt lên 20-50 lần số tiền thu lợi bất chính. Đồng thời, cần áp dụng phương pháp xử phạt kép bằng cách ngoài xử phạt bằng tiền còn đình chỉ hoạt động đối với cơ sở cố tình vi phạm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

l Cùng ngày, TVQH cũng đã thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước. Theo đó, TVQH thống nhất cần thiết xây dựng luật trên và sẽ bắt buộc việc xây dựng các công trình phải có phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước và phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên chấp thuận.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm