Cán bộ là khâu then chốt

Một trong những vấn đề hệ trọng đó là vấn đề quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Cán bộ cấp chiến lược ở đây được Trung ương giải thích là cán bộ quy hoạch để tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước, từ đó cử ra tham gia các vị trí then chốt trong bộ máy nhà nước để điều hành bộ máy quản lý đất nước, lo lắng cho dân...

Sở dĩ được coi là đặc biệt vì từ đại hội X đến đại hội XI, Trung ương có nhận định công tác cán bộ không theo kịp yêu cầu, đội ngũ lãnh đạo kế cận không được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Điều đó dẫn đến việc các hội nghị trước thềm đại hội để bàn về công tác cán bộ cứ phải tranh luận nhiều do phương án đệ trình cập rập, thiếu các tiêu chí cơ bản và chi tiết...

Chúng ta đều biết tình hình chính trị - kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng trên thế giới và trong khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, đòi hỏi người lãnh đạo phải rất có tầm, có tâm, khôn khéo, tập tụy và liêm chính để đội ngũ cán bộ thừa hành học tập và tuân theo. Bác Hồ nói cán bộ là khâu then chốt của phong trào cách mạng, cán bộ xa dân, không được dân quý, dân tin thì không thể huy động được sức mạnh của quần chúng vượt qua những khó khăn, thử thách...

Chính vì thế lần hội nghị này có việc bàn chiến lược, đặt ra các tiêu chí, tiêu chuẩn cũng như quy trình nhằm chọn ra các ứng viên hội tụ các điều kiện cần thiết là bước đi rất bài bản, hệ trọng và vô cùng đúng đắn. Các đảng viên lão thành, quần chúng nhân dân và đông đảo kiều bào ở nước ngoài đang ngày đêm theo dõi các diễn biến, hoạt động của hội nghị, kỳ vọng các ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định sáng suốt, chính xác, như yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư.

Vì chính các quyết định ấy cũng là tiền đồ, vận mệnh của đất nước.

PHAN MAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm