VỤ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ DÙNG BẰNG BẤT HỢP PHÁP

Cách chức huyện ủy viên, thu hồi bằng đại học

Tỉnh cũng đề nghị cơ quan thẩm quyền cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Hồng.

Như đã thông tin, ông Lê Hồng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của em trai được cấp năm 1979 để tẩy xóa, sửa chữa rồi công chứng, nộp bổ sung hồ sơ sau khi được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Hòa nhiệm kỳ 2010-2015. Ngoài ra, ông Hồng còn dùng bằng tốt nghiệp THPT này để theo học đại học và được Trường ĐH Tài chính - Kế toán TP.HCM (nay thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG TP.HCM) cấp bằng đại học hệ tại chức năm 1996. Sau đó, ông Hồng dùng bằng đại học này để làm thủ tục học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Đà Nẵng và được cấp bằng năm 2004.

Được biết Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG TP.HCM cũng đã ra quyết định thu hồi bằng đại học hệ tại chức của ông Hồng. Riêng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Đà Nẵng đang xem xét, làm thủ tục thu hồi bằng cao cấp lý luận chính trị với ông.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm