Cách chức chánh văn phòng Mặt trận tỉnh Kiên Giang

trong tuần này sẽ công bố các quyết định kỷ luật những cá nhân có sai phạm trong việc găm giữ và sử dụng sai mục đích hơn 1,4 tỉ đồng tiền cứu trợ đồng bào bị lũ lụt miền Trung-Tây Nguyên hai năm 2009 và 2010.

Theo đó, bà Nguyễn Hồng Tươi, Chánh văn phòng Ủy ban MTTQ VN tỉnh, bị kỷ luật khai trừ Đảng và cách chức chánh văn phòng. Hai phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh là ông Trịnh Văn Sút và ông Trần Mười Lớn bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Cũng theo ông Hộ, hai phó chủ tịch UBND tỉnh là Lâm Hoàng Sa và Đặng Công Huẩn cùng Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Chín mắc sai sót nhỏ, có thể bị kiểm điểm về mặt chính quyền.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, các ông Lâm Hoàng Sa, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Đức Chín đã duyệt và tham mưu chi sai hàng trăm triệu đồng từ quỹ trên. Riêng bà Nguyễn Hồng Tươi đã chiếm dụng hơn 123 triệu đồng.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm