Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Phó ban Nội chính Trung ương

Ông Phan Đình Trạc làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ tháng 10/2010. Trước đó, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ông Trạc sinh năm 1958, tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, ngành điều tra tội phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Phó ban Nội chính Trung ương ảnh 1

Tân Phó ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Như vậy, Ban Nội chính Trung ương có 2 phó ban là ông Phan Đình Trạc và ông Phạm Anh Tuấn, tiến sĩ luật, nguyên Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. 

Trưởng ban là ông Nguyễn Bá Thanh, trước đó ông Thanh là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Theo Phó ban Phạm Anh Tuấn, chiều 1/2 - ngày đầu tiên hoạt động, Ban Nội chính Trung ương đã có buổi chuyển giao 22 cán bộ, công chức của Vụ Nội chính và Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng Trung ương Đảng về Ban.

Trước đó, về mặt nhân sự, ngày 31/1, đã chuyển 86 cán bộ, nhân viên của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sang Ban Nội chính Trung ương. Như vậy Ban Nội chính Trung ương có 108 cán bộ, công chức, chưa tính lãnh đạo Ban.

 Theo PV (Vietnamnet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm