Băn khoăn lập tòa án khu vực

Theo Phó Chánh án TAND tối cao Từ Văn Nhũ, một trong những lý do phải đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND là tòa án cấp huyện có nơi rất ít việc nhưng có nơi lại quá tải. Ông Ngô Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế TAND tối cao, cho biết theo dự thảo đề án cải cách hệ thống tòa án, hệ thống tòa án sẽ được tổ chức lại theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Cụ thể, TAND sẽ được tổ chức theo bốn cấp: tòa án sơ thẩm khu vực, tòa án phúc thẩm, tòa án thượng thẩm và TAND tối cao. Đáng chú ý là tòa án sơ thẩm khu vực được thành lập ở một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện dựa trên các tiêu chí như số lượng vụ án, quy mô dân số... Tuy nhiên, ông Cường băn khoăn một số huyện ít án, phải nhập lại thành lập một tòa khu vực thì liệu người dân theo kiện có thuận tiện hay không khi có những nơi họ phải đi cả ngày trời. Ông Cường cho biết hiện có đề xuất về việc thành lập chi nhánh của tòa án khu vực để khắc phục hạn chế nêu trên.

Một vấn đề khác được các đại biểu quan tâm là việc công bố bản án, quyết định của tòa án. Chuyên gia Canada cho biết về nguyên tắc, bản án, quyết định của tòa phải được công bố nguyên văn, tuy nhiên cũng có những quy định về quyền riêng tư.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm