VỤ “BÁC SĨ THẨM MỸ VIỆN CÁT TƯỜNG QUĂNG XÁC KHÁCH HÀNG”

Ban Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội chỉ rút kinh nghiệm sâu sắc

Theo đó, Ban Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các thành viên ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

Cụ thể, lãnh đạo Sở Y tế đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp trong quản lý hành nghề y dược ngoài công lập. Ban Giám đốc Sở Y tế cũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm Thanh tra Sở Y tế và Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân. Sở Y tế TP Hà Nội nhận định: “Vụ BS Nguyễn Mạnh Tường thực hiện thủ thuật bị cấm, gây tử vong cho chị Lê Thị Thu Huyền là vụ việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong lĩnh vực ngành nghề khám, chữa bệnh; gây dư luận xấu, ảnh hưởng tới uy tín ngành y tế. Trách nhiệm trước tiên thuộc về BS Nguyễn Mạnh Tường là người trực tiếp phẫu thuật và gây tử vong cho chị Huyền; đồng thời có trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế và chính quyền địa phương”.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm