300 Bà mẹ VNAH, tướng lĩnh, CCB 19 tỉnh thành phía Nam ra Hà Nội dự Đại lễ

Đây là một phần hành trình đón 1.000 đại biểu là các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh quân đội và cựu chiến binh tại 63 tỉnh, thành về tham dự Đại lễ.

Với chủ đề "Thăng Long - hồn thiêng sông núi", hành trình về nguồn do Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tập đoàn Mai Linh tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng đã có công giữ nước, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc đối với thế hệ trẻ đồng thời làm phong phú thêm nội dung các hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bắt đầu xuất phát từ Đồng Tháp vào ngày 26/9, cùng với hành trình qua các tỉnh thành từ Nam ra Bắc, các đại biểu sẽ tham gia 8 cuộc giao lưu tại 8 tỉnh, thành, viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - Quảng Trị, tham quan các di tích lịch sử và dự kiến sẽ đến Hà Nội vào 8/10 để chuẩn bị tham gia các hoạt động chính của Đại lễ.

 
Theo X.Th. - M.D (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm