Cháy gần 50 ha rừng do mìn nổ

Do trời đang nắng nóng, đám cháy nhanh chóng bùng lên, lan rộng cùng nhiều tiếng nổ liên tiếp. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người thuộc lực lượng vũ trang, công an, người dân cùng bốn xe chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, khu vực cháy nằm trên núi cao, có độ dốc lớn với nhiều đá, dây gai chặn các lối đi nên việc tiếp cận hết sức khó khăn, phương tiện chữa cháy không thể đưa đến hiện trường. Hơn 5 tiếng đồng hồ sau đám cháy mới được khống chế.

Cháy gần 50 ha rừng do mìn nổ ảnh 1

Đám cháy lan nhanh trên núi cao, có độ dốc lớn nên rất khó chữa cháy. Ảnh: TL

Theo thống kê cho thấy gần 50 ha keo và bạch đàn hơn 20 năm tuổi của người dân và hợp tác xã phường 9 bị thiệt hại. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể thời tiết nắng nóng cao độ khiến bom mìn còn sót lại sau chiến tranh đã phát nổ, gây cháy do đây từng là khu căn cứ kháng chiến.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm