Bình Dương lại xuất hiện mưa đá

Bị mưa đá rơi trúng, nhiều người đi đường phải nhanh chóng tấp vào nhà dân trú. “Hạt mưa rơi xuống nón bảo hiểm kêu lộp bộp, trúng tay và mặt rất đau” - VNE dẫn lời anh Hùng, một người đi đường, cho biết.

Theo ông Phan Văn Chức - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Dương, do trong những ngày qua trời nắng nóng, kết hợp không khí lạnh tăng cường tạo dòng đối lưu rất mạnh. Thêm nữa, những đám mây giông khiến những hạt nước lớn rơi với tốc độ nhanh làm xuất hiện mưa đá. Cũng theo ông Chức, đây là cơn mưa trái mùa và bất thường vì hiện nay đã bước vào mùa khô.

Đây là cơn mưa đá thứ hai xảy ra ở Thủ Dầu Một từ đầu năm đến nay. Trận mưa đá trước đó là hồi cuối tháng 4, kéo dài một giờ đã khiến một số cây xanh bị gãy đổ, nhiều biển hiệu quảng cáo trên đường hư hỏng.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm