Bến xe Miền Đông: Tài xế phản đối tăng tiền vận chuyển, bốc xếp

Nguyên nhân cánh lái xe cho rằng bến xe tăng “tiền vận chuyển, bốc xếp hàng hóa” bất hợp lý.

Ông Nguyễn Anh Vũ chạy xe tải 1,4 tấn chở hai kiện hàng vào bến xe để chuyển lên xe khách thì bị thu 140.000 đồng. Khi ông Vũ thắc mắc thì các nhân viên trả lời: “Bến xe có quy định mới, thu phí bốc xếp dựa trên tải trọng xe tải, không quan tâm xe chở hàng nhiều hay ít”.

Được biết trước đây Bến xe Miền Đông tính tiền vận chuyển hàng hóa ra vào bến và bốc xếp dựa trên hàng hóa nhiều hay ít. Nhưng do cách tính này đã xảy ra tiêu cực do nhân viên bến thỏa thuận ngầm với khách hàng nhằm giảm hàng hóa xuống để nộp phí ít. Bến đã phát hiện khoảng 20 trường hợp và sa thải 13 nhân viên. Vì vậy để chấn chỉnh tình trạng này, bến thay đổi cách thu phí ra vào bến và phí bốc xếp, chỉ dựa trên tải trọng xe. Mức thu phí mới được áp dụng thử nghiệm từ đầu tháng 2-2013, sẽ được điều chỉnh cho phù hợp khi có góp ý của hành khách.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm