Bến bãi hàng hóa phải nằm ngoài Vành đai 2

Các vị trí quy hoạch phát triển bến bãi được bố trí nằm dọc đường Vành đai 2 (Vành đai đông) với tổng chiều dài khoảng 65 km, qua các điểm: Ngã tư Gò Dưa (quận Thủ Đức) - cắt quốc lộ 13 tại ngã tư Bình Phước - cắt quốc lộ 22 tại ngã tư An Sương - cắt trục xuyên tâm Đông - Tây - đường Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - cắt đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - cắt xa lộ Hà Nội tại ngã tư Bình Thái - ngã tư Gò Dưa khép kín vành đai.

TP cũng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia xây dựng hệ thống bến bãi trên.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm