Bắt đầu khử độc 45.000 m3 đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng

Dự án này được khởi công vào tháng 8-2012 với tổng kinh phí thực hiện lên tới 84 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam là 35 tỉ đồng. Tổng khối lượng đất bùn nhiễm dioxin phải được xử lý là trên 73.000 m3.

Bắt đầu khử độc 45.000 m3 đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng ảnh 1

Khu vực mố chứa hiện đã được đổ đầy 45.000 m3 đất bùn ô nhiễm dioxin để xử lý trong tháng 4. Ảnh: LÊ PHI 

Đại tá Đỗ Duy Kiên, Trưởng phòng Khoa học quân sự, quân chủng Phòng không - Không quân, cho biết hiện đã rà phá xong bom mìn trên 31,8 ha đất và ao hồ trong khu vực Sân bay Đà Nẵng. Do tính chất quan trọng của dự án và theo đề nghị từ phía USAID, trong tháng 4 và 5-2014, quân chủng Phòng không - Không quân sẽ rà phá lại toàn bộ 5 ha tại khu vực hồ sen. “Mố chứa hiện đã được đổ đầy 45.000 m3 đất bùn ô nhiễm dioxin, trong tháng 4 sẽ bắt đầu đóng điện, xử lý đốt nóng khử độc giai đoạn 1” - ông Kiên cho hay.

Theo các chuyên gia thực hiện dự án, khoảng 95% dioxin sẽ bị phân hủy trong mố. Lượng dioxin nào còn sót lại được thu gom dưới dạng hơi, dạng lỏng và xử lý trong hệ thống thứ cấp được xây dựng ngay bên cạnh. Hệ thống xử lý này sẽ giám sát để đảm bảo dioxin không bị phát tán ra không khí hoặc nguồn nước xung quanh.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm