Bàn giao Trung tâm Giám định pháp y tâm thần cuối cùng về Bộ Y tế

Bàn giao Trung tâm Giám định pháp y tâm thần cuối cùng về Bộ Y tế ảnh 1
Đại diện Bộ Y tế làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc bàn giao Trung tâm giám định pháp y tâm thần Cần Thơ về Bộ Y tế quản lý. Ảnh: N.NAM

Đồng thời, UBND TP cũng sẽ ra quyết định điều chuyển 14 viên chức hiện đang công tác tại Trung tâm giám định pháp y tâm thần Cần Thơ về Bộ Y tế trước ngày 10-6.

Đại diện Bộ Y tế đề nghị UBND TP Cần Thơ tạo điều kiện về quỹ đất để xây dựng trung tâm đáp ứng chức năng, nhiệm vụ mới. Hiện tại, trung tâm đang mượn tạm cơ sở của Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ với diện tích 90m2 là quá chật hẹp. Theo dự kiến Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ có quy mô khoảng 50 giường.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, hiện trên cả nước có 37 cơ sở giám định pháp y tâm thần. Từ ngày 1-7 sắp tới cả nước sẽ chỉ còn năm trung tâm giám định pháp y tâm thần trực thuộc Bộ Y tế quản lý gồm khu vực miền núi phía Bắc (đặt tại Phú Thọ), khu vực miền Trung (Huế), khu vực Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk), khu vực TP.HCM (TP.HCM) và khu vực Tây Nam Bộ (TP Cần Thơ). Từ nay tới 1-7, 37 trung tâm vẫn hoạt động bình thường. Sau 1-7, 37 trung tâm ngừng hoạt động thì nhân lực tại các trung tâm sẽ trả về các bệnh viện.

Ông Hưng cũng cho biết, theo kế hoạch ngày 16-6 tới, năm trung tâm giám định pháp y tâm thần sẽ làm lễ công bố ra mắt tại Hà Nội. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ sẽ gồm tám tỉnh, TP là Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm