An Giang: Sạt lở nặng gây nguy hiểm quốc lộ 91

Tính từ ngày 4-3 đến nay, tại đây đã có 10 căn nhà, ba mái trại của xưởng làm bánh in cùng hàng trăm mét khối cát, đá của cửa hàng vật liệu xây dựng Vạn Ý bị chìm xuống nước. UBND tỉnh An Giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở tại khu vực này.

An Giang: Sạt lở nặng gây nguy hiểm quốc lộ 91 ảnh 1

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 91 đoạn qua nơi sạt lở. Ảnh: V.SƠN

Ông Trần Anh Thư, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang, cho biết trong ngày 6-3 sạt lở đã ăn sâu vào đất liền thêm 20 m. Theo tính toán, để ngăn chặn cơn sạt lở dữ dội tại đây, đơn vị thi công cần thả xuống hố xoáy sâu 27 m đến 40.000 m3 cát, phải mất 15 ngày mới thực hiện xong. “Với thời gian thi công lâu như vậy, khả năng sạt lở gây nguy hiểm cho quốc lộ 91 là hoàn toàn có thể. Chúng tôi đã đề xuất UBND tỉnh tăng thêm đơn vị thi công hoặc thi công theo giải pháp hiện đại. Đó là dùng xà lan bung đáy chở cát đến đó rồi xả đáy xà lan, thả cát xuống một lượt để rút ngắn thời gian lấp hố xoáy” - ông Thư đề xuất.

Theo ghi nhận, hiện các vết nứt tại điểm sạt lở đang áp sát quốc lộ 91, có nơi chỉ còn cách 7 m, gây kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hàng kilomet. Nhiều hộ dân nằm cạnh quốc lộ 91 đã phải cấp tốc di dời tài sản. Lãnh đạo Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh mở đường tránh nhằm giảm tải cho quốc lộ 91 đoạn qua khu vực sạt lở.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm