Bình Định:

13 ngư dân mắc kẹt trên tàu cá hết lương thực, nhiên liệu

Ngày 30-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Trương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết huyện đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng trung ương, nhờ lực lượng Hải quân cứu hộ 13 ngư dân đang mắc kẹt trên tàu cá BĐ-95186 TS của ông Tô Văn Thông (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) do hết lương thực, không còn nhiên liệu để vào bờ. Hiện lực lượng biên phòng đang điều tra, xác minh tàu cá trên bị cướp biển như trình báo của gia đình hay bị nhà chức trách Philippines thu giữ nhiên liệu, lương thực do xâm phạm lãnh hải nước bạn.

Trước đó, gia đình ông Tô Văn Thông có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi chính quyền địa phương, cho biết ngày 25-6 vừa qua, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển có tọa độ 100,58 độ vĩ bắc, 119,012 độ kinh đông, cách đảo Palawan (Philipines) khoảng 2 hải lý, tàu cá BĐ-95186 TS do ông Tô Văn Thông làm thuyền trưởng, bị tàu nước ngoài bắt giữ. Đến ngày 27-6, sau khi lấy hết lương thực, chỉ để lại khoảng 300 lít đầu, tàu cá của ông Thông được thả đi. Hiện tàu trên không còn nhiên liệu để vào đất liền nên gia đình ông Thông làm đơn khẩn cứu. “Theo đơn trình báo của gia đình ông Thông là tàu cá này bị cướp biển tấn công. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu, lực lượng biên phòng xác định có thể tàu cá của ông Thông đánh bắt xâm phạm lãnh hải Philippines nên bị nhà chức trách nước bạn thu giữ nhiên liệu, ngư cụ.

Trước mắt huyện cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tế lương thực cho ngư dân, cứu hộ, cung cấp nhiên liệu để tàu trở về đất liền”- ông Trương cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm