1.000 tỉ đồng kéo điện ra đảo Lý Sơn

Theo đó, dự án cấp điện bằng tuyến cáp ngầm đi xuyên qua biển có chiều dài 30 km, tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2014. Hiện nay, do không có điện lưới quốc gia nên hơn 21.000 cư dân của huyện đảo Lý Sơn sử dụng điện bằng máy phát điện, pin năng lượng mặt trời và bình ắc quy. Việc kéo điện cáp ngầm ra đảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huyện Lý Sơn phát triển kinh tế, xã hội.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm