Vui làm hiệp sĩ xanh, bé ngại gì vết bẩn

Theo đó, tại mỗi trường, các em sẽ được giải thích về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, biết phân loại rác thải, xử lý vật dụng tái chế, biết cách tiết kiệm năng lượng thông qua các thử thách, trò chơi, diễn kịch, các cuộc phiêu lưu vui nhộn và bổ ích. Đồng thời, chương trình còn khuyến khích và kêu gọi các em cùng đóng góp chai nhựa, bao bì nhựa để tái chế thành các thùng rác tặng lại cho các trường tiểu học.

Vui làm hiệp sĩ xanh, bé ngại gì vết bẩn ảnh 1

Các bạn nhỏ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4, TP.HCM) làm những món đồ chơi từ chai nhựa cũ, giấy carton cũ.

Phong trào này diễn ra từ nay đến ngày 15-12 và là một phần trong thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn “Phát triển trường học Xanh - Sạch - Khỏe” do Unilever Việt Nam và Bộ GD&ĐT cam kết thực hiện từ năm 2012 đến 2016.

NHẬT LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm