Sáu triệu euro để phát triển Trường ĐH Việt Đức

Trường ĐH Việt Đức đào tạo với chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Trường sẽ trở thành mô hình ĐH mới, có vai trò thúc đẩy hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế...”. Theo ông Andreas Storm - Quốc vụ khanh Bộ GD và Nghiên cứu Liên bang Đức, trong năm năm tới Đức sẽ dành khoảng sáu triệu euro để đầu tư cho trường. Sau đó sẽ xem xét hỗ trợ sinh viên theo học tại trường. Mục tiêu là soạn ra chương trình học bổng tại chỗ để tạo điều kiện học tập cho nhiều sinh viên Việt Nam tài năng.

TRƯƠNG HIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm