Phú Mỹ Hưng, điểm đến tour du lịch đường sông

Đây sẽ là điểm đến cuối cùng trong tour bến Bạch Đằng - Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, theo hành trình: bến Bạch Đằng - cảng Nhà Rồng - cảng Sài Gòn - Bến Nghé - cầu Phú Mỹ - ngã ba Đèn Đỏ - sông Nhà Bè - vàm Phú Xuân - cầu Phú Xuân - Phú Mỹ Hưng.

Dẫn đầu đoàn tham quan là bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo của các sở, ban, ngành có liên quan. Ông Gary Tseng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, đã đón tiếp đoàn. Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở VH-TT & DL TP.HCM, đánh giá: “Du lịch đường sông hiện đang thu hút được rất nhiều khách tham quan bắt đầu từ bến Bạch Đằng về Phú Mỹ Hưng - một thành phố thu nhỏ của TP.HCM. Đây là tuyến hấp dẫn kết nối được việc du ngoạn trên sông với các hoạt động về ẩm thực, mua sắm, tham quan ngắm cảnh... Đây được xem là một tuyến trọng điểm và hấp dẫn của du lịch đường sông”.

Sau thời gian khảo sát và chuẩn bị, Saigontourist đã chính thức khai thác sáu tour du lịch đường sông trên địa bàn TP.HCM, theo các tuyến: Bạch Đằng - Thanh Đa; Bạch Đằng - đại lộ Đông Tây; Bạch Đằng - Phú Mỹ Hưng; Bạch Đằng - địa đạo Củ Chi; Bạch Đằng - nhà vườn quận 9; Bạch Đằng về các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Ngoài ra còn có tuyến tham quan Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ với các điểm tham quan Khu du lịch Vàm Sát, khu đảo khỉ, Khu du lịch Cần Giờ.

NM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm