Giải quần vợt trẻ nhóm 1 ITF

Lý Hoàng Nam vào bán kết đơn và tranh chung kết đôi

Đối thủ của Hoàng Nam ở cả hai trận đấu đều là tay vợt trẻ người Hàn Quốc Kwon Soon Woo (hạng 62 ITF).

Để có mặt ở trận bán kết đơn diễn ra vào sáng nay (21-3), Hoàng Nam (hạng 49 ITF) đã xuất sắc biến tay vợt trẻ số 2 Trung Quốc Wu Yibing (hạng 84 ITF) thành bại tướng với chiến thắng 6/3; 6/4.

Để chạm trán Hoàng Nam lúc sáng nay, đối thủ Kwon Soon Woo (hạt giống số 6) đã có chiến thắng ấn tượng trước hạt giống số 1 Yamasaki Jumpei (Nhật, hạng 21 ITF) ở tứ kết sau hai set thắng 6/4; 6/3.

Chỉ vài giờ sau trận tứ kết đơn, Hoàng Nam tiếp tục khuấy đảo mặt sân cứng Malaysia khi kết kợp cùng Lim Alberto (Philippines) đánh bại đôi hạt giống số 1 Kwon Soon Woo - Oh Chan-Yeong (Hàn Quốc) ở trận bán kết đôi nam.

Xuất sắc lội ngược dòng thắng 5/7; 6/4; 10/5, đôi liên quân giành quyền tranh chức vô địch, gặp cặp anh em người Trung Quốc Wu Yibing - Wu Hao. Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp, Lý Hoàng Nam đối diện cơ hội giành chức vô địch đôi nam giải trẻ nhóm 1 thế giới.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm