Giải quần vợt trẻ ITF

Lý Hoàng Nam lần đầu vô địch giải B1 ITF

Lý Hoàng Nam ăn mừng chức vô địch cùng HLVChristian.

Trước cuộc đối đầu tại chung kết, Hoàng Nam (hạng 32 trẻ ITF) đồng thời là hạt giống số 1 của giải được đánh giá cao hơn Renta Tokuda (hạng 54 trẻ ITF) chỉ được xếp hạt giống số 8 đơn nam. Tuy nhiên tay vợt Việt Nam đã nhập cuộc không được suôn sẻ khi để thua Tokuda 5/7 set đầu.

Những khi bị đồn vào chân tường, Hoàng Nam càng chứng tỏ mình là người không dễ bắt nạt. Thế trận được tay vợt Việt Nam thiết lập tại set đấu thứ hai sau chiến thắng 6/2, đưa cả hai vào set đấu thứ ba quyết định ngôi vương.

Với lối đánh đưa bóng mạnh dọc biên về hai phía cuối sân, Hoàng Nam buộc đối thủ di chuyển nhiều hơn từ đó khai thác những cú đánh hỏng. Sự cố gắng của Tokuda ở set đấu quyết định rất đáng đuộc ghi nhận. Tuy nhiên với bản lĩnh hơn hẳn, Hoàng Nam dễ dàng giải quyết ván đấu 6/3 hoàn thành cú lội ngược dòng đăng quang chức vô địch.

Trước đó, cặp liên quân Lý Hoàng Nam – Lim Alberto (Philippines) đã xuất sắc vượt qua hai tay vợt Nhật Bản đoạt chức vô địch đôi nam. Hồi tháng 3, cả hai cũng từng kết hợp rất ăn ý bằng chức vô địch giải ITF nhóm 1 tại Malaysia.

Với cú đúp vô địch đơn và đôi giải nhóm B1 (dành cho các tay vợt châu Á), Lý Hoàng Nam sẽ được cộng thêm khoảng gần 175 điểm thưởng và lọt vào tốp 20 trẻ trên bảng xếp hạng Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm