Giải quần vợt trẻ nhóm 1 ITF

Hoàng Nam muốn đòi nợ Arika Satillan ở chung kết

Với chiến thắng 2-0 hạ Marc, tay vợt số 1 Việt Nam sẽ tái ngộ Arika Satillan (Nhật, hạng 12 trẻ ITF) tranh chung kết giải quần vợt trẻ nhóm 1 thế giới ITF Chang diễn ra tại Nonthaburi Thái Lan.

Trên bảng xếp hạng ITF (Liên đoàn Quần vợt quốc tế), Marc Polmans xếp hạng 28 nên về đẳng cấp vượt trội hơn hẳn Hoàng Nam (hạng 78 trẻ ITF). Bên cạnh đó, Marc cũng xuất sắc hơn khi giành quyền vào đến tứ kết Grand Slam trẻ Úc mở rộng. Marc vào vòng 2 hạng chuyên nghiệp Úc mở rộng 2015 trong khi Hoàng Nam phải gác vợt tại vòng 2 giải trẻ.

Thắng Marc Polmans (Úc), Hoàng Nam vào chung kết với mong muốn đòi lại món nợ trước Arika. Ảnh: QUANG THẮNG

Trận bán kết khởi đầu rất căng nhưng càng về cuối, Marc tỏ ra có vấn đề trong các bước di chuyển. Tận dụng điểm yếu này của đối thủ, Hoàng Nam chủ động điều bóng về hai mép sân, cộng thêm những pha ngắt bóng bỏ nhỏ khiến Marc vừa di chuyển vừa đánh bóng không chuẩn xác. Chính vì thế sau khi thúc thủ 3/6 set đầu, Marc Polmans bất lực để Hoàng Nam giành luôn chiến thắng 6/3 ở set hai.

Để làm nên kỳ tích này của Hoàng Nam, HLV người Thụy Điển - Christian Brydniak là người góp công không nhỏ trong lối đánh hiện đại cũng như cách ông cải thiện về vấn đề tâm lý thi đấu cho Nam. Chỉ riêng với thành tích vào đến trận chung kết nhóm 1 thế giới (cấp bậc sau Grand Slam trẻ), Hoàng Nam sẽ được cộng thêm 100 điểm trên bảng xếp hạng ITF. Nếu giành chức vô địch, số điểm thưởng dành cho tay vợt Việt Nam sẽ là 150 điểm.

Trận chung kết đơn nam tranh tài sáng nay (7-3), Lý Hoàng Nam sẽ tái đấu tay vợt từng loại anh ở vòng 2 Grand Slam trẻ Úc mở rộng 2015 - Arika Satillan (hạng 12 trẻ ITF).

Sau lần dẫn trước đối thủ 1-0 rồi bị thua ngược 1-2, Hoàng Nam cho biết đang rất háo hức đòi lại món nợ đã vay của Arika trên đất Úc.

MINH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm