Góc nhìn y học về trường hợp đột tử

“Những trường hợp đột tự với người trẻ như thế thường có hai loại. Thứ nhất người đó hoàn toàn bình thường, có tiền sử bệnh tim nhưng chưa được phát hiện. Thứ hai, phình dị dạng mạch máu não, khi vận động mạnh mạch máu tự động vỡ ra. Có sơ cứu kịp thời cũng khó cứu chữa người bệnh. Nếu cấp cứu sớm thì sống thêm được vài tiếng, còn muộn thì chỉ kéo dài sự sống chừng vài chục phút. Khám sức khỏe cũng khó phát hiện ra bệnh do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Với trường hợp của các VĐV Việt Nam và các giải đấu ở Việt Nam thì đa phần các VĐV là những người trẻ, bên cạnh đó trình độ của người khám cũng rất quan trọng…”.

MQ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm