Giải quần vợt trẻ ITF nhóm A thế giới: Lý Hoàng Nam bị loại ở tứ kết

Trên bảng xếp hạng trẻ ITF, Hoàng Nam hiện xếp hạng 14 trong khi đối thủ Nam Mỹ đứng thứ hai trẻ thế giới. Thành tích của Luz Orlando cũng lẫy lừng hơn khi anh từng vô địch đôi nam trẻ Wimledon; Thế vận hội trẻ Nam Ninh – Trung Quốc 2014, cũng tại giải đấu này Luz đoạt ngôi á quân đơn nam. Trong lần đầu tham dự mặt trận Roland Garros 2014, Luz Orlando giành quyền vào bán kết hai nội dung đơn và đôi nam.

Tay vợt Lý Hoàng Nam

Tuy chỉ cách nhau 13 bậc trên bảng xếp hạng trẻ ITF nhưng điểm số 1.122,50 của Luz so với 689,83 của Nam là con số rất chênh lệch. Bên cạnh đó, việc ít được cọ xát trên mặt sân đất nện cũng khiến Nam gặp không ít khó khăn trước lối chơi táo bạo của đối thủ chuyên trị mặt sân đất nện đến từ Nam Mỹ.

Trận này Hoàng Nam nhập cuộc khá chậm. Có lợi thế cầm giao bóng từ đầu trận nhưng Nam liên tục để Luz Orlando bẻ ba break liền dẫn trước 5/0. Ở ván đấu thứ sáu, Hoàng Nam thực hiện bẻ break đối thủ thành công sau đó giữ game giao bóng tiếp theo gỡ 2/5. Tuy nhiên bấy nhiêu chưa đủ giúp tay vợt Việt Nam tránh khỏi thất bại 2/6 khi Luz cầm giao bóng game đấu thứ tám giành phần thắng.

Bị dẫn trước 1-0, Hoàng Nam khởi động set hai thuận lợi hơn dựa vào những cú giao bóng hiểm có độ xoáy cao hơn. Tuy nhiên ở game cầm giao bóng thứ hai, Hoàng Nam một lần nữa tự làm khó mình khi lần thứ tư để mất break giúp đối thủ dẫn trước 3/1. Thu ngắn tỉ số 3/4, tại game đấu thứ tám Hoàng Nam thể hiện sự kiên cường khi năm lần cứu thành công break point, buộc Luz phải đến lần thứ sáu mới lấy được ván cầm giao bóng và dẫn trước 5/3. Tại game đấu thứ chín, Hoàng Nam bất ngờ giao bóng thiếu lực giúp đối thủ thắng dễ và giành chiến thắng chung cuộc 6/3.

Sau thất bại này, Lý Hoàng Nam còn một tuần nữa để tập luyện chuẩn bị Grand Slam trẻ Roland Garros Pháp mở rộng 2015, khai diễn vào ngày 30-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm