Giải điền kinh vô địch toàn quốc: Trần Huệ Hoa mất ngôi hậu

HCĐ nội dung này thuộc về Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) thành tích 12,75 m.

Sau khi lấy lại HCV cự ly 800 m qua cuộc kiện tụng thành công, đương kim kỷ lục gia Đỗ Thị Thảo (Hà Nội) tiếp tục chinh phục chiếc HCV thứ hai cự ly chạy 1.500 m với thành tích 4’23”05.

Điền kinh Hà Nội trong ngày thi đấu cuối tiếp tục gặt hái nhiều chức vô địch. Cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh chứng minh mình là người phụ nữ chạy nhanh nhất Việt Nam khi đăng quang ngôi vô địch cự ly 200 m với thành tích 23”54. Trước đó Oanh giành 4 HCV 100 m, 400 m, 400 m rào, 4 x 200 m và nhận HCB cự ly tiếp sức 4 x 100 m do đồng đội phạm quy.

Ở cự ly chạy 200 m nam, ĐKVĐ SEA Games Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) khẳng định ngôi vị số 1 với thành tích 21”19. Dương Văn Thái (Nam Định) thành tích 3’52”75 đoạt vàng 1.500 m trong khi Nguyễn Văn Lai (Quân đội), thành tích 30’64”98 bỏ xa đồng đội Đỗ Quốc Luật gần 10 giây giành HCV 10.000 m.

M.QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm