Cúp TH TP.HCM 2015: Tốc độ ‘khủng’ chặng leo đèo

Vận tốc “khủng” theo cách nói của giới xe đạp ở chặng Huế - Đà Nẵng phải chinh phục ba ngọn đèo xuất phát từ việc các đội tranh đua rất quyết liệt ngay từ vạch xuất phát. Đây chính là kỷ lục đua đường đèo cao nhất được ghi nhận trong làng xe đạp Việt Nam.

Nhiều cuộc tấn công bứt tốp đẩy tốc lên đoàn đua lên rất cao. Chính sự vượt trội của D. D Đồng Tháp với ba tay đua chủ lực Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái cùng Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7) chủ động bứt tốp khiến những trận quyết chiến đỉnh đèo Hải Vân càng thêm nóng.

Chỉ với ba tay đua này nếu đào thoát thành công và cán đích, đội đua miền Tây sẽ trở thành “người thống trị” trên tổng sắp, đẩy các đối thủ gần như không còn cửa tranh chấp các danh hiệu chung cuộc. Một bên bốn vận động viên cố gắng tạo cách biệt càng xa càng tốt, phe còn lại 12 tay đua gia tăng lực đua cố bám đuổi, tất cả tạo thành cuộc rượt đuổi đẩy tốc độ “khủng” từ chân đèo Hải Vân tiến về TP Đà Nẵng.

Các tay đua chinh phục đèo Hải Vân bằng tốc độ “khủng” trong làng xe đạp Việt Nam. Ảnh: MQ

Xuống đường bằng, cán cân lực lượng giữa hai tốp được thể hiện rõ rệt. 12 “máy kéo” cật lực làm việc dần thu ngắn cách biệt so với tốp đầu chỉ vỏn vẹn bốn vận động viên đang vùng vẫy. Và cuộc rượt bắt hoàn tất ngay trên đỉnh cầu Thuận Phước, cách đích đến Đà Nẵng khoảng 5 km.

Với cú nước rút đánh bại Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM) và Hồ Văn Phúc (ADC TH Vĩnh Long) tại đích, tay đua Gạo HNT An Giang Nguyễn Thành Tâm đoạt chiến thắng chặng sau 2 giờ 49’48”. Vị trí hạng nhì chặng cũng giúp Lê Văn Duẩn (73 điểm) duy trì danh hiệu áo xanh, đồng thời gia tăng khoảng cách với kình địch Đỗ Tuấn Anh lên 21 điểm.

Về đích sau tốp đầu hơn bảy phút, Hồ Huỳnh Vạn (Gạo HNT An Giang) ngậm ngùi nhìn tuyển thủ trẻ quốc gia Nguyễn Minh Việt (BTV Bình Dương) tổng thời gian 21 gờ 32’41” vượt lên soán ngôi. Tốp 10 cá nhân cũng xáo trộn rõ rệt khi các ứng viên vô địch Nguyễn Thành Tâm, Mai Nguyễn Hưng, Nguyễn Trường Tài (VUS TP.HCM), Lê Ngọc Sơn, Hồ Văn Phúc vươn lên tiếp cận khá gần thành tích áo vàng.

Chiến thắng trên đỉnh đèo Hải Vân, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tấn Hoài (18 điểm) xuất sắc vượt mặt Minh Tuấn giành áo chấm đỏ.

Thua trắng trong cuộc chiến trên đỉnh Hải Vân Quan, ADC TH Vĩnh Long từ vị trí có thể tranh chấp đồng đội rớt xuống hạng năm, kém đội đua dẫn đầu Gạo HNT An Giang (tổng thời gian 64 giờ 37’18”) 13’07”. Phía sau, D. D Đồng Tháp và VUS TP.HCM tịnh tiến lên xếp hạng ba, tư tổng sắp đồng đội sau đội á quân Quân khu 7.

Chặng 10 Đà Nẵng - Quảng Ngãi 133 km diễn ra sáng nay (20-4), lộ trình đường đua nhiều đoạn xấu dự báo có những diễn biến rất khó lường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm