“Cô gái vàng” Hà Thanh giành danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2012

Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ. Trong năm 2012, Hà Thanh không chỉ thi đấu chói sáng với nhiều thành tích vang dội ở sân chơi quốc tế, mà chính những nỗ lực vượt khó trong tập luyện của cô cũng được đánh giá rất cao. Đặc biệt trong năm qua, Hà Thanh hầu như chỉ tập chay, không có HLV ngoại, tập huấn nước ngoài rất ít. Điều đó càng khiến những thành tích của Hà Thanh thật sự đáng nể.

Trở lại cuộc bầu chọn, theo kết quả kiểm phiếu của BTC, Hà Thanh đạt số điểm rất cao, tới 1570 điểm (năm 2011 là 1425 điểm). Với số điểm này, Hà Thanh giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu chọn. Như vậy, đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Thanh đoạt danh hiệu cao quý nhất trong năm dành cho các VĐV.

Trong năm 2012, không chỉ có mặt tại sân chơi Olympic, Hà Thanh còn đoạt rất nhiều thành tích ấn tượng khác. Đáng chú ý nhất, chính là tấm HCV tại giải VĐCA. Đây chính là thành tích cao nhất của TDDC Việt Nam ở sân chơi châu lục. Chưa dừng lại ở đó, Hà Thanh tiếp tục gây “sốc” khi giành HCV Cúp thế giới, 1 HCV và một HCĐ tại giải TDDC Toyota (Nhật Bản). Cùng với 4 HCV tại giải VĐQG giành về cho đoàn Hải Phòng, Hà Thanh khép lại một năm thi đấu sáng chói.

“Cô gái vàng” Hà Thanh giành danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2012 ảnh 1

Phan Thị Hà Thanh đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu năm 2012
Trước khi nhận tin vui được bình chọn là VĐV tiêu biểu của năm, Hà Thanh còn nhận được món quà vô cùng ý nghĩa khác chính là được đơn vị Hải Phòng chính thức đặc cách vào biên chế Sở VH, TT&DL, đồng thời được cấp một mảnh đất hơn 90m2.

Đó đều là những phần thưởng, sự ghi nhận rất xứng đáng. Chắc chắn sau những thành công trong năm nay cùng việc được lãnh đạo ngành thể thao ghi nhận, Hà Thanh sẽ càng có thêm động lực để tiếp tục gặt hái thành công trong những năm tới.

Ở cuộc bầu chọn năm nay, Hà Thanh vượt qua VĐV đứng thứ 2 là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) tới hơn 500 điểm (1020 điểm). Đây cũng là phần thưởng xứng đáng với kình ngư 17 tuôi người Cần Thơ. Trong năm 2012, Ánh Viên xuất sắc đoạt tấm HCB và HCĐ ở giải VĐCA, một thành tích được giới chuyên môn nước nhà phải thốt lên: “Đó thực sự là một điều thần kỳ”. Trong năm 2013, Ánh Viên tiếp tục được đầu tư một cách đặc biệt, khi có chuyến tập huấn dài hạn tại Mỹ. Các nhà quản lý môn bơi hy vọng, Ánh Viên với sức phát triển của mình, sẽ có huy chương tại kỳ Asiad 2014 tới đây.

Vị trí thứ 2 của Ánh Viên là rất xứng đáng, nhưng có phần bất ngờ bởi kình ngư này thậm chí còn vượt qua cả xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (đứng thứ 3 với 914 điểm). Năm 2012 là năm thi đấu rất ấn tượng với xạ thủ người Quân đội. Anh xếp hạng 4 Olympic, giành HCV châu Á và rất nhiều thành tích khác.

Đứng ở vị trí thứ 4 là kỳ thủ nhí Nguyễn Anh Khôi (909 điểm). Anh Khôi xuất sắc đoạt ngôi vô địch U10 thế giới và đây chính là điểm nhấn lớn nhất giúp em nhận được số phiếu bình chọn rất cao.

Đứng ở các vị trí tiếp theo, lần lượt là Nguyễn Hà Thanh (TDDC), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông). Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Dương Thị Việt Anh (điền kinh).

Ở cuộc bầu chọn HLV tiêu biểu, với việc giúp Hà Thanh thi đấu toả sáng, HLV Nguyễn Thanh Thuý  (TDDC)đã được bầu chọn với số điểm cao nhất (658 điểm), vượt qua người đứng thứ 2 là HLV Nguyễn Thị Nhung (bắn súng, 482 điểm). HLV đứng ở vị trí thứ 3 là HLV Nguyễn Thanh Sơn (cờ vua, 336 điểm)…

Trong khi đó ở cuộc bầu chọn cho HLV, VĐV người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc năm nay, Lực sĩ Nguyễn Thị Hồng (cử tạ) xếp ở vị trí cao nhất, với 607 điểm. HLV Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) đoạt danh hiệu HLV tiêu biểu, với 397 điểm.

Theo kế hoạch, BTC sẽ tổ chức lễ tôn vinh và trao giải thưởng cho các HLV, VĐV vào tháng 3 năm 2013.

10 VĐV tiêu tiểu toàn quốc 2012

1.         Phan Thị Hà Thanh (TDDC) 1570 điểm

2.         Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi)  1020 điểm

3.         Hoàng Xuân Vinh       (bắn súng) 914 điểm

4.         Nguyễn Anh Khôi (cờ vua) 909 điểm

5.         Nguyễn Hà Thanh (TDDC) 610 điểm

6.         Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ) 480 điểm

7.         Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh) 463 điểm

8.         Nguyễn Tiến Minh (cầu lông) 418 điểm

9.         Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm) 241 điểm

10.       Dương Thị Việt Anh (điền kinh) 226 điểm.

5 HLV tiêu biểu toàn quốc 2012

1. Nguyễn Thanh Thúy (TDDC) 658 điểm

2. Nguyễn Thị Nhung (bắn súng) 482 điểm

3. Nguyễn Thanh Sơn (cờ vua) 336 điểm

4. Đặng Anh Tuấn (bơi) 284 điểm

5. Trần Anh Hiệp (điền kinh) 158 điểm

5 VĐV thể thao NKT xuất sắc toàn quốc 2012

1. Nguyễn Thị Hồng (cử tạ) 607 điểm

2. Võ Thanh Tùng (bơi) 516 điểm

3. Cao Ngọc Hùng (điền kinh) 426 điểm

4. Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ0 246 điểm

5. Nguyễn Thị Hải (điền kinh) 219 điểm

3 HLV thể thao NKT xuất sắc toàn quốc 2012

1. Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ) 397 điểm

2. Đặng Văn Phúc (điền kinh) 282 điểm

3. Đổng Quốc Cường (bơi) 201 điểm

Theo An An (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm