Vua phá lưới nội

Lâu lắm rồi tại V-League, cầu thủ nội mới đọ sức được vào danh sách vua phá lưới cùng các cầu thủ ngoại. Điều đấy một phần nhờ V-League năm nay hạn chế cầu thủ ngoại nên hầu hết các đội đều đưa chân sút nội đá cặp với một tiền đạo ngoại hoặc để cả hai cầu thủ nội trên hàng công.

Hoàng Đình Tùng (phải) thể hiện vai trò vua săn bàn khi sánh ngang và vượt qua cả những cầu thủ ngoại. Ảnh: XUÂN HUY

Năm nay dù V-League vẫn còn đó những chân sút thượng thặng như Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Abass Dieng (B. Bình Dương)… nhưng việc không quá lệ thuộc vào chân sút ngoại là điều mà đội nào cũng thực hiện.

Vì thế những cầu thủ nội có điều kiện bộc lộ tài năng như Hoàng Đình Tùng (mùa bóng 2011 cũng từng lên ngôi vua phá lưới nội với 13 bàn thắng) hay Văn Thắng thể hiện những tố chất của ông vua săn bàn.

Đấy là mặt được của V-League năm 2015 khi giới hạn ngoại binh đã giúp cầu thủ nội phát huy.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm