Ứng viên ghế chủ tịch FIFA: Đừng đùa với ông Chung

Tỷ phú Chung Mong Joon giàu có quyền lực, trí thức và am hiểu bóng đá thế giới.

Khỏi nói về bản thành tích của cựu danh thủ Pháp Platini, nhưng ông Chung đang là một tỷ phú (tài sản ước tính 1,2 tỷ USD) là con trai thứ sáu của người sáng lập viên tập đoàn công nghiệp nặng lừng danh Huyndai của Hàn Quốc và hiện nay ông Chung là một trong những cổ đông chiến lược của Huyndai. Bản thân ông Chung xuất thân trong gia đình tỷ phú và danh gia vọng tộc. Ông Chung tốt nghiệp ĐH Công Nghệ Johns Hopkins của Mỹ, thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, ĐH Quốc gia Seoul, 17 năm làm Phó Chủ ịch FIFA và cũng chừng ấy năm là Chủ tịch LĐBD Hàn Quốc.

Khi nói về đối thủ Platini, ông Chung nói: “Platini là một con người tuyệt vời của bóng đá, nhưng khi ngồi vào ghế chủ tịch FIFA sẽ là một vị chủ tịch xuất sắc? Tôi không nghĩ vậy. Platini cũng là một “sản phẩm” của “triều đại Blatter” mà thôi. Tôi không tin Platini sẽ mang lại một kỷ nguyên mới cho bóng đá thế giới. Tôi muốn hỏi Platini rằng, ông quả quyết rằng mình đã cắt đứt mọi mối quan hệ với Blatter nhưng vì sao ông lại che dấu những điều làm sai trái của FIFA, của nhiều quan chức FIFA mà bây giờ đây họ đang đối mặt với tù tội. Chẳng qua cơ hội đang đến và ông Platini nói vậy thôi. Platini chỉ là một sản phẩm của Blatter, không hơn không kém.

Ông Chung nói Platini được xem là… kẻ cơ hội “cùng hội cùng thuyền” với Blatter.

Ông Platini được xem là đã nhận một số tiền không nhỏ trong cuộc bỏ phiếu để giúp hai nước, nhất là Qatar, trong chiến dịch đăng cai World Cup 2022 của quốc gia dầu mỏ này.

Dự kiến sẽ có những cuộc tranh luận của hai ứng viên Platini và Chung Mong Joon trước khi cả hai quyết chạy đua ghế chủ tịch FIFA.

Nhiều khả năng tỷ phú người Hàn Quốc sẽ xoáy vào những vấn đề của Platini liên quan đến những khoản tiền hối lộ của Qatar và sự yên lặng trước những hành động sai trái của nhiều quan chức FIFA dưới thời Blatter.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm