Thái Lan chú trọng vòng loại World Cup hơn SEA Games

Do giải đấu này cũng đồng thời tranh vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019 nên người Thái mong muốn Kiatisak dồn toàn tâm toàn lực cho sân chơi lớn hơn.

HLV Kiatisak có nhiệm vụ giống với HLV Miura của Việt Nam khi cùng lúc phải nắm các đội tuyển quốc gia. Anh cho biết: “Tôi may mắn có các cộng sự thạo việc và giỏi nghề nên không nhiều bận tâm với những đội tuyển do mình dẫn dắt. Tôi cũng không quá lo nghĩ về nhân sự cho các đội tuyển vì Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi. Cái khó hiện giờ là tôi phải phân loại và tính toán cầu thủ cho hai đội tuyển quốc gia (vòng loại World Cup) và U-23 (SEA Games) tập trung cùng lúc.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi mong muốn Kiatisak sẽ nắm đội tuyển quốc gia vì quan điểm ưu tiên hơn cho vòng loại World Cup.

Rõ ràng bóng đá Thái Lan khác với những nhà làm bóng đá Việt Nam ở chỗ muốn vàng SEA Games hơn là tập trung sân chơi World Cup.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm