Người hùng của Chelsea đột ngột từ chức HLV

Cách đây ít giờ, Schalke đã ra thông báo chia tay HLV Roberto Di Matteo. Đội bóng Đức không sa thải mà đây là quyết định được nhà cầm quân người Italia đưa ra sau khi không hài lòng với kết quả của đội bóng ở mùa giải này.

Giám đốc thể thao của Schalke, ông Horst Heldt cho biết rất tôn trọng quyết định của Di Matteo “Di Matteo luôn nghĩ tới lợi ích của CLB. Thông tin cho rằng chúng tôi sa thải ông ấy không phải là sự thật. Chúng tôi tôn trọng quyết định của Di Matteo”.

Di Matteo tiếp quản Schalke từ hồi tháng 10 năm ngoái. Khi ấy, Schalke chỉ xếp thứ 11 ở Bundesliga. Trong 7 tháng rưỡi làm việc ở Gelsenkirchen, cựu thuyền trưởng Chelsea đã đưa Schalke vào tới vòng 1/8 Champions League (gặp Real Madrid). Đặc biệt, ông và các học trò từng đánh bại Real Madrid 4-3 ngay tại Bernabeu.

Ở Bundesliga, đã có thời điểm Schalke của Di Matteo leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy vậy, ở giai đoạn cuối mùa, Schalke lại sa sút, rơi xuống vị trí thứ 6 và mất suất dự Champions League. Đó là lý do khiến Di Matteo đi đến quyết định chia tay sân Veltins-Arena.

“Giám đốc thể thao Horst Heldt và tôi không chỉ nhìn lại 7 tháng qua mà còn tính tới mùa giải sau. Tôi đã xây dựng kế hoạch để hướng đội bóng tới thành công. Chúng tôi đã có sự khởi đầu khá thành công nhưng mọi chuyện lại đi không đúng hướng ở giai đoạn lượt về. Tôi không thể đảm bảo khả năng thành công cho CLB nên đã quyết định ra đi”, Di Matteo chia sẻ.

Schalke là bến đỗ đầu tiên của Di Matteo kể từ khi ông bị Chelsea sa thải vào tháng 11/2012, chỉ 6 tháng sau khi giúp The Blues lần đầu tiên đăng quang Champions League.

Theo Phương Minh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm