Có ‘biến’ ở bảng F

Tin này làm rúng động làng bóng vì người đứng đầu Hiệp hội Bóng đá Đài Loan, ông Lin Cheng-Yi đã lệnh cho HLV trưởng không cho tiền đạo nhập tịch xuất sắc từ Thổ Nhĩ Kỳ Onur Dogan ra sân. Theo điều tra ban đầu, Lin đã dùng quyền lực can thiệp Đài Loan đưa ra đội hình yếu để thua đội bóng thuộc dạng tệ nhất Đông Nam Á - Brunei.

Ông Lin đã đánh cược đến 1 triệu USD ở các kết quả khác nhau theo hướng Đài Loan thua. Ở trận lượt về tại Brunei ngày 17-3, Đài Loan thắng lại 2-0 và giành quyền vào giai đoạn 2, tức bảng F cùng Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Iraq. Diễn tiến vụ dàn xếp này cho thấy không chỉ có người đứng đầu Hiệp hội Bóng đá Đài Loan trực tiếp phạm tội mà còn nhiều người khác, kể cả cầu thủ tiếp tay.

Như vậy bảng F sẽ có nhiều biến động, ngoài việc Indonesia đang đối diện sự trừng phạt của FIFA do nhà nước can thiệp vào bóng đá thì lần này đến Đài Loan có liên quan đến tiêu cực.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm