BXH tiền đạo năm 2015: Messi số 1, C.Ronaldo thứ... 29

Ngày hôm nay, hãng  CIES Football Observatory vừa đưa ra BXH các tiền đạo trong năm 2015 dựa theo chỉ số KPIs. Đó là tổng hòa của những yếu tố chính như dứt điểm, kiến tạo cơ hội, rê bóng (qua người), phân phối bóng, phục hồi và tính chặt chẽ...
Kết quả, Messi đã dẫn đầu trong BXH này với 100 điểm KPIs. Kể từ năm 2015 tới nay, El Pulga đã ghi được tới 17 bàn thắng ở La Liga và vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở giải đấu này với 32 pha lập công.
Tiền vệ Arjen Robben của Bayern Munich đứng thứ 2 với 92 điểm. Trong khi đó, “hiện tượng” Bas Dost của Wolfsburg đứng thứ 3. “Sát thủ” người Hà Lan này đã ghi 11 bàn thắng trong 6 trận đấu ở Bundesliga kể từ năm 2015.
Đứng thứ 4 là Luis Suarez với 71 điểm. Diego Costa xếp tiếp theo với 10 điểm ít hơn. Trong tốp 10 bao gồm các cầu thủ Harry Kane, Marco Reus (cùng thứ 6, 57 điểm), Lucas Barrios (thứ 8, 56 điểm), Aubameyang (thứ 9, 55 điểm), Mandanne (thứ 10, 54 điểm).
“Siêu sao” C.Ronaldo chỉ đứng thứ 29 trong danh sách này. Trong khi đó, Gareth Bale xếp thứ 35 và Karim Benzema thứ 37.

Theo Minh Anh (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm