Bóng đá tại SEA Games 28: Ao làng dậy sóng và nỗi lo của ông Miura

Đêm qua (30-5), lại đến U-23 Đông Timor ra sân với tâm trạng rối bời khi ông trưởng đoàn bị bắt vì toan tính dàn xếp tỉ số ngay trong trận đấu với U-23 Malaysia. Suốt cả buổi sáng qua ở khách sạn Days cho đến giờ ra sân Bishan, cầu thủ Đông Timor bị giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động bởi hàng rào cảnh sát Singapore dày đặc cứ như tội phạm thì còn tâm trí đâu mà chơi bóng.

Bóng đá SEA Games suốt 20 năm qua chỉ có thể hấp dẫn và gay cấn ở bán kết, khi hai đội mạnh nhất của hai bảng đã giành vé. Còn lại các trận vòng bảng với những cơn mưa gôn kiểu U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan đều ghi sáu bàn vào lưới các đội yếu ớt như U-23 Brunei, U-23 Lào thì thu hoạch về chuyên môn là không đáng kể.


HLV Miura hiểu được tính chất cuộc chơi ở SEA Games qua việc báo giới săm soi ông cùng các cầu thủ U-23 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ví như cuộc chơi của thầy trò Miura ở bảng B chỉ đơn giản cạnh tranh với U-23 Malaysia và U-23 Thái Lan là hoàn thành nhiệm vụ, bởi ba đối thủ còn lại chỉ giống rổ đựng bóng. Vào bán kết SEA Games chỉ là cách nói khác của vượt qua vòng bảng và đấy chính là mục tiêu lớn của U-23 Việt Nam.

Ông Miura thừa hiểu khao khát của giới hâm mộ không chỉ dừng lại ở bán kết mà phải là chức vô địch sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Sự kỳ vọng ấy luôn dồn dập tại sân tập của đội U-23 Việt Nam khi có đông đảo PV theo sát từng diễn biến.

Thế nhưng nỗi lo lắng của nhà cầm quân người Nhật cứ tăng dần sau trận thắng đậm U-23 Brunei ở hiệp 2 bị thiệt quân khi Tấn Tài nghỉ hết giải trong lúc người Thái qua mặt Lào thật nhẹ nhàng. Làng bóng khu vực chia rõ rệt đẳng cấp và U-23 Việt Nam luôn nằm ở nửa trên dù con đường đi đến đích chưa bao giờ dễ dàng. HLV Miura rất muốn giấu bài trước sự săm soi của đồng nghiệp Ong Kim Swee (U-23 Malaysia) trên khán đài nhưng rồi trước sự bế tắc của học trò, ông buộc phải tung ra các chân sút chủ lực để giải quyết bàn thắng.

Các chuyên gia am hiểu bóng đá Đông Nam Á đều nhấn mạnh trận đấu có tính quyết định ăn cả hoặc về không của U-23 Việt Nam là gặp U-23 Malaysia (ngày 2-6) chứ không phải trận cuối vòng bảng gặp U-23 Thái Lan (ngày 10-6).

Mong cho cuộc chơi bóng đá SEA Games bình an và hy vọng ông Miura sẽ tìm ra cửa thắng cho canh bạc lớn có tính bước ngoặt cho sự nghiệp còn nhiều ấp ủ dang dở ở Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm