DIỄN TIẾN VỤ DÀN XẾP BÓNG ĐÁ SEA GAMES 28

Bắt khẩn cấp trưởng đoàn bóng đá Đông Timor

Lực lượng đặc nhiệm chống tiêu cực trong thể thao Singapore (CPIB) đã bắt giữ một nhóm người đang lên kế hoạch dàn xếp tỉ số ở bảng B (bảng đấu có đội U-23 Việt Nam tham dự). Trong số những người bị bắt khẩn cấp có trưởng đoàn bóng đá U-23 Đông Timor - ông Orlando Marques Henriques Mendes, 49 tuổi.

Nếu các cầu thủ Đông Timor làm đúng theo yêu cầu của những tay môi giới này cùng ông sếp biến chất của mình thì sẽ được nhận 15.000 đôla Singapore (tương đương 11.000 USD). Ngoài trưởng đoàn U-23 Đông Timor, ông Rajendran Kurusamy (người Singapore), Moises Natalino de Jesus (cựu tuyển thủ Đông Timor, 32 tuổi) và Nasiruddin, người Indonesia, 52 tuổi cũng lần lượt bị bắt. Riêng tay môi giới dàn xếp tỉ số Kurusamy từng vào tù ra khám năm 1997 cũng vì tội danh tương tự khi cố gắng dụ dỗ các cầu thủ Singapore dàn xếp tỉ số tại giải vô địch Singapore.

Sự việc bắt đầu từ ngày 28-5, khi Kurusamy và Orlando đang ngồi trò chuyện trong CLB Orchid Country thì bị CPIB ập vào bắt giữ sau khi họ có được những thông tin cần thiết.

Lực lượng cảnh sát Singapore làm nhiệm vụ đang trả lời phỏng vấn truyền thông. Ảnh: STT

Cầu thủ Đông Timor ăn cơm trưa cũng được lực lượng an ninh giám sát kỹ. Ảnh: TP

Những ngày tới tòa án quốc đảo Singapore tiếp tục điều ra và nếu như bị kết tội thì bị phạt năm năm tù giam và nộp phạt 100.000 đôla Singapore.

Ban tổ chức SEA Games 28 cũng ủng hộ việc mạnh tay trên và một đại diện cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với Ủy ban Olympic Đông Timor cũng như tham khảo ý kiến của LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Singapore, Ủy ban Tổ chức SEA Games của Singapore. Chúng tôi vẫn giữ nguyên việc tổ chức trận đấu trên và ai tham gia vào điều xấu xa thì người đó chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Chúng tôi ủng hộ việc mạnh tay này để SEA Games đi đúng tiêu chí sạch…”.

Trong khi đó, HLV Fabio da Silva của Đông Timor cho biết chiều 29-5, đội ra sân Gombak tập để chuẩn bị trận đấu nhưng ông lại thấy vắng mặt ba cầu thủ. Ông nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cầu thủ của mình vắng mặt đột xuất. Sau này tôi mới biết là họ bị lực lượng CPIB của Singapore mời lên chất vấn liên quan đến vụ dàn xếp tỉ số trận đấu mà Đông Timor sẽ gặp Malaysia. Việc này chắc chắn ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ của tôi và đến thời điểm này tôi chỉ biết khuyên các cầu thủ của mình hãy tập trung vào những trận đấu và đừng để bị chi phối điều gì hoặc đừng để những tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến đời cầu thủ, vì luật pháp sẽ trừng phạt những người muợn bóng đá để kiếm tiền bất chính…”.

Trước trận U-23 Đông Timor - U-23 Malaysia an ninh đã được thắt chặt với lực lượng đặc nhiệm được rải khắp nơi, đặc biệt là khách sạn của hai đội bóng trên. Thậm chí là bữa ăn trưa của các cầu thủ Đông Timor tại khách sạn cũng được các cảnh sát canh chừng cẩn mật cả vòng trong lẫn vòng ngoài.

Tương tự là đội U-23 Malaysia cũng bị lực lượng đặc nhiệm giám sát rất chặt khiến HLV trưởng Ong Kim Swee bực bội than phiền với ban tổ chức là bóng chưa lăn với đội của ông nhưng ông cảm thấy quá ngột ngạt và bản thân các cầu thủ cũng không thoải mái, tập trung cho trận đấu dù đó là biện pháp nghiệp vụ của cơ quan an ninh.

Theo lịch thi đấu thì U-23 Việt Nam sẽ gặp U-23 Malaysia trong lượt trận thứ hai vào ngày 2-6 và gặp U-23 Đông Timor ở lượt trận thứ tư ngày 7-6.

Vì sao CPIB biết có mua bán độ khi trận đấu chưa diễn ra?

Đây là điều đã từng được LĐBĐ châu Á (AFC) liên kết với các đối tác để tìm ra những canh bạc bất thường, mà gần nhất là AFF Cup 2014 sau trận lượt về bán kết Việt Nam - Malaysia chính AFC đã khẳng định không có bất thường từ thị trường cá cược.

Trong chiến dịch chống mua bán độ và những kết quả dàn xếp, AFC và AFF đã liên kết với những bộ phận phân tích cá cược và tìm hiểu về những dòng tiền đổ bất thường về tỉ số lạ hay những kèo lạ. Qua những dữ liệu phân tích tổng hợp, cơ quan chống dàn xếp tỉ số sẽ thông báo đến những bộ phận có chức năng để tiến hành điều tra. Và mẻ lưới đầu tiên tại SEA Games 28 từ một trận đấu chưa diễn ra đã cất lên từ đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm