Ukraine: Đụng độ kinh hoàng trước tòa nhà quốc hội

Vụ việc xảy ra sau khi các nghị sĩ Ukraine ủng hộ việc trao quyền tự trị cho phe ly khai vốn gây tranh cãi lâu nay.
Đây là vụ bất ổn tồi tệ nhất ở thủ đô Kiev kể từ vụ lật đổ đẫm máu cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych vào đầu năm ngoái. 
Theo Channel News Asia, vụ bạo động nổ ra với hàng trăm người biểu tình ngay sau khi các nghị sĩ ủng hộ cải cách hiến pháp trao thêm quyền tự trị hơn nữa cho quân miền đông ở vòng dự thảo đầu tiên.

Bên ngoài tòa nhà quốc hội, một vụ nổ lớn xảy ra với khói đen bao phủ bầu trời khi người biểu tình ném lựu đạn vào lực lượng an ninh

 Hiện trường vụ đụng độ trước tòa nhà quốc hội Ukraine hôm 31-8 (Ảnh: AFP)

Cảnh sát cho hay khoảng 90 thành viên của lực lượng an ninh bị thương, trong đó 10 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1 thành viên khác thuộc Cảnh vệ quốc gia, 24 tuổi đã chết do bị thương.
Bộ trưởng nội vụ Ukraine , ông Arsen Avakov cho biết hơn 30 người bị bắt giữ.
Ông Avakov đổ lỗi cho Svoboda, một tổ chức dân tộc cực đoan, đã kích động bạo lực bên cạnh một số tổ chức khác. Tuy nhiên, các thành viên Svoboda khẳng định đây là “một sự khiêu khích chống lại người yêu nước Ukraine”, và nhà chức trách đang gây ra xung đột với chính người dân của mình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm