Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận Hổ mang vàng

Giới chức Mỹ hôm 8-2 cho biết Lầu Năm Góc sẽ gửi 3.600 binh sĩ đến Thái Lan trong tuần tới để tham dự cuộc tập trận Hổ mang vàng bất chấp lo ngại về tình hình dân chủ ở nước này.
Hổ mang vàng là một trong những cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất thế giới được dẫn đầu bởi Thái Lan và Mỹ trong hơn 30 năm qua. Năm nay, cuộc tập trận dự kiến thu hút khoảng 14.000 binh sĩ đến từ 24 quốc gia ở Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc.
Đáng chú ý là Trung Quốc lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận này sau khi được mời đóng vai trò quan sát viên trong những năm trước đó. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ mới được tham gia nội dung diễn tập về nhân đạo, cứu trợ thảm họa chứ không phải các hoạt động chiến đấu. Ngoài ra, kế hoạch tiến hành cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn đã bị hủy bỏ

Trung Quốc lần đầu tham gia tập trận Hổ mang vàng ảnh 1
 Binh sĩ Mỹ và Thái Lan tham gia một cuộc tập trận Hổ mang vàng gần đây. Ảnh: Reuters

Melinda Sweeney, nữ phát ngôn của đại sứ quán Mỹ ở Bangkok, cho biết số lượng binh sĩ Mỹ tham gia tập trận năm nay giảm 700 người so với năm ngoái, một động thái cho thấy sự không hài lòng của Washington đối với tiến trình dân chủ hiện nay ở Bangkok. Tuy nhiên, Mỹ cũng lo ngại rằng một phản ứng quá mạnh, như hủy cuộc tập trận trên, có thể đẩy Thái Lan đến gần Trung Quốc hơn nữa.
Theo Xuân Mai/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm