‘Triều Tiên không có cơ hội thắng Hàn Quốc’

Khủng hoảng Liên Triều vào tháng trước lên cao sau vụ nổ mìn làm thương hai binh sĩ Hàn Quốc đang tuần tra trên biên giới hai nước Hàn-Triều. Sau hơn 40 giờ hòa đàm, hai bên cũng đã đạt được một thỏa thuận tránh xung đột vào 25-8.

“Chúng tôi cần khẳng định rằng người Triều Tiên luôn hiểu rằng nếu có bất kỳ khiêu khích nào xảy đến với họ thì đều được giải quyết, và họ thừa biết sẽ không có cơ hội đánh bại chúng tôi và liên minh ở Hàn Quốc” – ông Carter cho biết.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter 

Ông Carter nhắc tới cuộc khủng hoảng này là một “mồi lửa”. “Triều Tiên là một trong những nơi dễ kích động. Có lẽ đây là nơi duy nhất trên thế giới mà chiến tranh có thể nổ ra nhanh như cái búng tay”.
Quân đội Mỹ đã đóng vai trò then chốt trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh liên Triều 1950-1953. Gần 30.000 quân lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm