‘Triều Tiên đủ sức tấn công phủ đầu hạt nhân nước Mỹ’

Ông Ri Su Yong tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiêp Quốc ngày 27-9-2014 (Ảnh: Reuters)

Tại Hội nghị về Giải giáp Vũ khí, được tổ chức bởi Liên Hiệp Quốc, ông Ri Su Yong đã cáo buộc các hoạt động diễn tập quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc có bản chất “khiêu khích nhất từ trước đến nay” và có khả năng đặc biệt cao để “làm chiến tranh bùng nổ”.

Ông cũng khẳng định, “nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Triều Tiên buộc phải tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân của mình để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày một tăng cao hơn bao giờ hết từ phía Mỹ.” 

 Ông Kim Jong-un đến thăm đơn vị 447 thuộc lực lượng Phòng không- Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Theo lời phát biểu của ông Ri Su Yong, Triều Tiên giờ đây đã có đủ sức mạnh để ngăn ngừa các đợt tấn công từ Mỹ, và có năng lực tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nước Mỹ nếu cần thiết.

Tại hội nghị Geneva lần này, ông Ri Su Yong cũng đồng thời cho biết, chính phủ Triều Tiên trong năm nay sẽ nỗ lực làm mọi cách để tạo nên “những thay đổi vĩ đại đối với mối quan hệ liên Triều”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm