Tổng thống Ai Cập ban bố tình trạng khẩn cấp

Tính từ ngày kỷ niệm hai năm “cách mạng sông Nil” đến nay, đã có tổng cộng 50 người chết trong xung đột và hàng trăm người bị thương.

Hôm 27-1, Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã lên truyền hình khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp đặc biệt để đối phó với tình trạng leo thang bạo lực. Ông tuyên bố từ nửa đêm ngày 27-1, tình trạng khẩn cấp được ban bố ở ba tỉnh Port Said, Suez và Ismailiya trong 30 ngày. Kèm theo đó là lệnh giới nghiêm kéo dài từ 21 giờ đêm đến 6 giờ sáng.

Tổng thống Mohamed Morsi đã mời gọi 11 đảng phái chính trị và bốn nhân vật chính trị đối lập hàng đầu tham dự cuộc đối thoại vào chiều 28-1 để giải quyết khủng hoảng.

Trong ngày 28-1, chính phủ đã ban hành sắc lệnh cho phép quân đội bắt giữ thường dân và yêu cầu quân đội hỗ trợ cảnh sát duy trì an ninh trật tự. Hiện thời chưa rõ sắc lệnh nêu trên được áp dụng tại ba tỉnh nêu trên hay áp dụng trên toàn quốc.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm